Nga, Myanmar tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự

Triển vọng hợp tác kỹ thuật-quân sự là trọng tâm của cuộc hội đàm ngày 24/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Tổng Tư lệnh Myanmar.
Thực trạng và triển vọng hợp tác kỹ thuật-quân sự là trọng tâm của cuộc hội đàm ngày 24/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, ông Min Augung Hlayn.

Theo Vụ báo chí Bộ Quốc phòng Nga, Myanmar đang thể hiện sự quan tâm đến hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga, đặc biệt là vũ khí khí tài của Nga và việc huấn luyện các chuyên gia Myanmar tại các học viện quân sự của Nga.

Hiện các lực lượng vũ trang Myanmar đang sử dụng 30 máy bay MiG-29, khoảng 30 máy bay lên thẳng Mi-17 và 11 chiếc Mi-24, cũng như các tổ hợp tên lửa cao xạ "Pechora" của Nga.

Bên cạnh đó, hàng trăm sĩ quan và học viên Myanmar đang được đào tạo tại các học viện quân sự của Nga.

Theo kế hoạch hợp tác quân sự, một đội tàu Hải quân Nga sẽ tới thăm Myanmar vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mátxcơva, Nga, phái đoàn quân sự Myanmar đã tới tham quan triển lãm quân sự do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục