Nga nâng cấp toàn bộ hệ thống tên lửa vào năm 2021

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ được trang bị đủ các hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm vào 2021.
Theo THX, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/10 thông báo Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) sẽ được trang bị đủ các hệ thống tên lửa thế hệ thứ năm vào năm 2021.

Trả lời báo giới, người phát ngôn bộ trên Igor Yegorov cho biết gần 60% RVSN sẽ được sở hữu các hệ thống mới nhất vào năm 2016 và con số này sẽ là 98% vào năm 2021.

Ngoài các tên lửa Yars và Topol-M thế hệ thứ năm, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát mới sẽ được xây dựng trong khi các hệ thống thông tin liên lạc, an ninh và các hệ thống khác cũng sẽ được đưa vào hoạt động.

Theo ông Yegorov, việc hiện đại hóa RVSN nhằm xây dựng năng lực chọc thủng các hệ thống quốc phòng thủ tên lửa do NATO và Mỹ triển khai.

Hồi đầu tháng 10, một ủy ban quốc phòng thuộc Hạ viện Nga (Duma Quốc gia Nga) đã trình đề xuất về ngân sách liên bang giai đoạn 2014-2016, trong đó sẽ chi hơn 46 tỷ rúp (1,4 tỷ USD) vào việc xây dựng và duy trì vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục