Nga, NATO, EU và Mỹ thảo luận về chống hải tặc

Nga thảo luận với NATO, EU và Mỹ về việc soạn thảo các cơ sở pháp lý cần thiết để đấu tranh chống hải tặc ở khu vực Sừng châu Phi.
Ngày 21/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết, Nga đã thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về việc soạn thảo các cơ sở pháp lý cần thiết để đấu tranh chống hải tặc ở khu vực Sừng châu Phi.

Theo ông Serdyukov, cuộc chiến chống hải tặc hiện nay đang cần được mang tính pháp lý hơn là vấn đề tổ chức. Hiện trên thế giới không có cơ chế pháp lý để đấu tranh chống hải tặc, không có các tòa án quốc tế để xét xử, cũng như nhà tù riêng để giam giữ bọn cướp biển.

Vụ Nga buộc phải thả 10 tên hải tặc tấn công tàu chở dầu Moscow University, bị bắt giữ cách đây chưa lâu, là một ví dụ. Do đó, Nga đã thảo luận với NATO, EU và Mỹ những cơ sở pháp lý cụ thể để giải quyết vấn đề này.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Serdyukov, các bên còn thảo luận các vấn đề tuần tra chung ở khu vực Sừng châu Phi, cũng như trao đổi thông tin liên quan đến hải tặc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục