Nga: "NATO không kháng nổi bản năng Chiến tranh Lạnh"

Nga đã cáo buộc NATO không kháng nổi những bản năng "Chiến tranh Lạnh" sau khi liên minh quân sự này ngừng toàn bộ hợp tác với Moskva.

AFP đưa tin, ngày 2/4, Nga đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kháng nổi những bản năng "Chiến tranh Lạnh" sau khi liên minh quân sự này ngừng toàn bộ hợp tác với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng Crimea.

Trang mạng xã hội Twitter chính thức của phái bộ Nga tại NATO dẫn lời phái viên Alexander Grushko nói: "Những bản năng cơ bản của cuộc Chiến tranh Lạnh đã trỗi dậy trong NATO, do đó khiến cho họ có những phát ngôn khoa trương. Liên minh này đang bị đe dọa! Có vẻ giống những người đóng thuế sẽ phải trả tiền cho các cuộc đấu quân sự."

Trước đó ngày 1/4, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh này "sẽ ngừng toàn bộ hợp tác thực tế về cả quân sự và dân sự với Nga," vì vấn đề Crimea và việc Nga triển khai số lượng lớn binh lính ở gần biên giới chung với Ukraine.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin lại "cười nhạo" tuyên bố này vì cho rằng nó được đưa ra vào ngày Cá tháng Tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục