Nga nêu điều kiện mở rộng "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đến châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng mở rộng đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sang châu Âu chỉ sau khi nhận được đảm bảo từ Liên minh châu Âu (EU).
Nga nêu điều kiện mở rộng "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đến châu Âu ảnh 1Logo của công ty Gazprom tại diễn đàn khí đốt quốc tế St. Petersburg, Nga ngày 7/10/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng mở rộng đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sang châu Âu chỉ sau khi nhận được đảm bảo từ Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trong cuộc họp với nhiều thành viên của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Moskva ngày 25/10, ông Lavrov nói rằng, "sau thất bại của 'Dòng chảy phương Nam,' chúng tôi sẵn sàng mở rộng đường ống này vào lãnh thổ EU chỉ sau khi nhận được các đảm bảo thực hiện dự án một cách rõ ràng, chính thức, trên giấy tờ."

Về dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ," Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ vào ngày 10/10 vừa qua, trong đó bao gồm việc xây dựng 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt nằm dưới Biển Đen. Công suất của mỗi đường ống là 15,75 tỷ m3 khí đốt.

Đường ống đầu tiên dự tính sẽ cung cấp khí đốt trực tiếp vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, đường ống thứ hai dùng để vận chuyển khí đốt quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu.

Thỏa thuận này cũng xác định thời hạn hoàn thành xây dựng hai tuyến đường ống là vào tháng 12/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục