Nga nghiên cứu chế tạo động cơ tên lửa thế hệ mới

Động cơ này được sử dụng cho tên lửa tương lai, trong đó có hệ thống tên lửa vũ trụ sử dụng nhiều lần giai đoạn một "Rossiyanka."
Trung tâm nghiên cứu mang tên Keldysh đã trúng thầu thiết kế động cơ tên lửa sử dụng nhiều lần thế hệ mới cho Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos).

Theo Phó Tổng Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Keldysh Arnold Hubert, động cơ thế hệ mới sẽ được sử dụng cho các loại tên lửa tương lai, trong đó có hệ thống tên lửa vũ trụ sử dụng nhiều lần giai đoạn một "Rossiyanka" do Trung tâm Vũ trụ mang tên Khrunichev chế tạo.

Ông Hubert cũng cho biết việc sử dụng loại tên lửa này cho phép tiết kiệm từ 1,5-2 lần chi phí cho mỗi chuyến bay.

Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu một hệ thống chẩn đoán tình trạng của các tên lửa này để phát hiện kịp thời những sai sót nguy hiểm trong kết cấu.

Ngoài ra, hiện các nhà khoa học đang cân nhắc việc nên sử dụng nhiên liệu xăng truyền thống nhưng nhiều muội, hay sử dụng khí mêtan cho phép động cơ hoạt động hiệu quả hơn nhưng lại đòi hỏi phải có cơ chế làm mát động cơ.

Động cơ tên lửa thế hệ mới sẽ được đưa vào thử nghiệm vào tháng 11/2015, với chi phí lên tới 579,7 triệu rúp (1 USD tương đương 33 rúp)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục