Nga: Người dân Crimea bị phân biệt đối xử vì dám tự quyết

Nga đã thông báo về nạn phân biệt đối xử đối với người dân Crimea, như bị hạn chế tự do đi lại, không được công nhận hộ chiếu do chính quyền Crimea cấp và bị từ chối cấp thị thực.
Nga: Người dân Crimea bị phân biệt đối xử vì dám tự quyết ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, phái đoàn Nga tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về nhân quyền tại Vacsava (Ba Lan) đã thông báo về nạn phân biệt đối xử đối với người dân Crimea, như bị hạn chế tự do đi lại, không được công nhận hộ chiếu do chính quyền Crimea cấp và bị từ chối cấp thị thực.

Ông Ivan Maltsev, thành viên của phái đoàn Nga đồng thời là cố vấn Cục Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Đây là hành động trừng phạt tập thể có chủ ý đối với người dân thuộc tất cả các sắc tộc trên bán đảo (Crimea) vì họ đã dám thực thi quyền tự quyết và quyền tự do ngôn luận."

Theo ông, các khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) về việc không công nhận hộ chiếu Crimea làm hoen ố hình ảnh của EU, với tư cách định vị bản thân như là nhà bảo vệ nhân quyền.

Crimea đã một lần nữa trở thành khu vực của Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.

Đã có hơn 95% cư dân của bán đảo bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập trở lại với nước Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục