Nga: Nguy cơ bạo lực sau vụ góa phụ đen đánh bom

Lãnh đạo Hồi giáo ở Nga đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo lực giữa những người Hồi giáo sau vụ đánh bom tự sát ở Dagestan.
Lãnh đạo Hồi giáo ở Nga ngày 29/8 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo lực giữa những người Hồi giáo sau vụ đánh bom tự sát khiến một trong những giáo sĩ dòng Hồi giáo ôn hòa được trọng vọng nhất ở vùng Kavkaz thiệt mạng. AFP dẫn một nguồn tin ở vùng Dagestan gần biển Caspian nói cuộc tấn công ngày 28/8 vào giáo sĩ Said Afandi cũng khiến sáu người khác thiệt mạng là do một góa phụ 30 tuổi của nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành (vẫn được gọi là các góa phụ đen). Cuộc tấn công diễn ra chỉ một tháng sau vụ âm mưu ám sát một lãnh tụ tôn giáo thân chính quyền khác ở vùng này khiến một người thiệt mạng. Những vụ tấn công và các cảnh báo của những phần tử vũ trang nhắm vào các lãnh đạo Hồi giáo thân chính quyền Kremlin đe dọa các nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin ổn định khu vực đầy bất trắc này với sự hỗ trợ của các giáo sĩ địa phương. Những cảnh báo đã được đưa từ Hội đồng giáo sĩ Hồi giáo quốc gia, chủ tịch ủy ban tôn giáo quốc hội Nga và người đứng đầu giáo hội Chính thống giáo Nga. Chủ tịch hội đồng giáo sĩ Hồi giáo, Ravil Gaynutdin, nói các cuộc tấn công đe dọa hủy hoại “cuộc thương lượng giữa những người Hồi giáo vừa mới bắt đầu” ở vùng miền nam bất ổn của Nga. Chủ tịch ủy ban tôn giáo hạ viện Nga, Yaroslav Nilov, thì cáo buộc các lực lượng cực đoan bên ngoài nước Nga đã “đổ dầu vào lửa” trong các vụ xung đột giữa những người Hồi giáo hòng gây rối loạn trong nước Nga. “Nước Nga đang bị tấn công”, ông Nilov nói với hãng tin Interfax. Đại giáo sĩ của giáo hội Chính thống giáo Kirill thì lên tiếng lo ngại về những cuộc “trả thù” của người Hồi giáo sau cái chết của ông Afandi, 85 tuổi. Ông Afandi là một trong những nhân vật tôn giáo được sùng kính nhất ở Dagestan và lễ tang ông đã thu hút tới 150.000 người tham dự, theo Interfax. “Giống như là họ đã sát hại tổng thống, thủ tướng và chánh án tòa tối cao của Dagestan cùng một lúc,” nhà phân tích Sergei Artyunov của Viện khoa học xã hội Nga, phân tích.
Nga: Nguy cơ bạo lực sau vụ góa phụ đen đánh bom ảnh 1
Hàng ngàn người tụ tập viếng lãnh đạo Hồi giáo bị sát hại (Nguồn: AFP)
Dagestan, một nước cộng hòa tự trị với đa phần dân số là người Hồi giáo, có truyền thống Hồi giáo ôn hòa cho tới khi những lãnh đạo quân sự bị đặt ra ngoài vòng pháp luật như Doku Umarov tìm cách rao giảng những tín điều cực đoan. Nhóm Caucasus Emirate của Umarov trong năm năm qua đã vận động thành lập một nhà nước Hồi giáo liên Kavkaz bao gồm Dagestan, Chechnya và các vùng lãnh thổ khác của Nga như Ingushetia và Nam Ossetia. Trang web liên hệ với Caucasus Emirate, KavkazCenter, ngày 29/8 đã gọi vị giáo sĩ bị sát hại là “một kẻ phản đồ”, người đã “tích cực rao giảng cho sự thống trị của Nga ở vùng Kavkaz”, nhưng không lên tiếng nhận trách nhiệm trực tiếp về vụ việc.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục