Nga: Nhà nước Hồi giáo IS chiêu mộ tân binh từ hơn 100 quốc gia

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov kêu gọi quốc tế mở rộng hợp tác để truy quét các tân binh và mạng lưới nằm vùng của IS.
Nga: Nhà nước Hồi giáo IS chiêu mộ tân binh từ hơn 100 quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)

Theo AP, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov ngày 29/7 cho biết tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiêu mộ các chiến binh từ hơn 100 quốc gia, tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với sự ổn định toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị an ninh kéo dài 2 ngày tại thành phố Yaroslavl bên bờ sông Volga, ông Bortnikov cho rằng mục đích của IS là thiết lập một mạng lưới các phần tử nằm vùng trên toàn cầu nhằm phá hoại an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của những nước mà từ đó các tân binh được chiêu mộ.

Ông khẳng định IS chủ yếu tập trung vào giới trẻ.

Cũng tại hội nghị có sự tham dự của các đại diện an ninh đến từ hơn 60 quốc gia này, ông Bortnikov kêu gọi quốc tế mở rộng hợp tác để truy quét các tân binh và mạng lưới nằm vùng của IS cũng như cắt đứt nguồn cung cấp tài chính cho nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục