Nga nhắm bán siêu máy bay Sukhoi 100 cho Ấn Độ

Quan chức Nga lưu ý rằng Mátxcơva đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đang được phát triển với Ấn Độ trong lĩnh vực hàng không.

Hãng tin Interfax ngày 7/2 dẫn lời Chủ tịch Liên hiệp chế tạo hàng không Nga (UAC), ông Mikhail Pogosyan cho biết Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới đối với máy bay Sukhoi Superjet - 100 của Nga (SSJ-100).

 

Phát biểu tại Triển lãm hàng không Aero-India 2013 ở Bangalore (Ấn Độ), ông Pogosyan nói: "Chúng tôi đánh giá phân khúc máy bay khu vực của thị trường Ấn Độ là 50-70 máy bay. Theo chúng tôi, đây là một trong những thị trường lớn nhất cho SSJ-100".

 

Quan chức Nga lưu ý rằng Mátxcơva đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đang được phát triển với Ấn Độ trong lĩnh vực hàng không, đồng thời bày tỏ hy vọng trong năm 2013, Ấn Độ và Nga sẽ đạt thỏa thuận về việc ký hợp đồng phát triển máy bay vận tải đa chức năng (MTA).

 

Theo đánh giá của ông Pogosyan, năm 2012 đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong dự án MTA với việc Tập đoàn chế tạo máy bay HAL của Ấn Độ và công ty Ilyushin của Nga đã ký hợp đồng cùng phát triển thiết kế sơ bộ của máy bay.

 

Nga và Ấn Độ đã thành lập công ty liên doanh về thiết kế và phát triển loại máy bay vận tải đa năng hạng trung với trụ sở chính sẽ được đặt tại Bangalore. Các thành viên sáng lập gồm HAL (50%), UAC (25%) và Rosoboronexport (25%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục