Nga nhấn mạnh cuộc tấn công vào Syria là "bất hợp pháp"

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã điện đàm về những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột tại Syria.
Nga nhấn mạnh cuộc tấn công vào Syria là "bất hợp pháp" ảnh 1Cảnh đổ nát ở Douma, Đông Ghouta sau xung đột. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã điện đàm về những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột tại Syria.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: “Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các cuộc tấn công bất hợp pháp trên lãnh thổ của Cộng hòa Arab Syria hôm 14/4, đã tiến hành trước khi các thanh sát viên của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) tới Syria, làm thụt lùi tiến triển đã đạt được một cách khó khăn tại Astana và Sochi về việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria."

"Trong khi đó, Nga vẫn cởi mở trong đối thoại với tất cả các đối tác vì lợi ích của giải pháp cho cuộc khủng hoảng dựa trên một nền tàng có thể chấp nhận được đối với tất cả các phe phái ở Syria và phù hợp với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.”

[Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran phản đối các nỗ lực chia rẽ Syria]

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Lavov đã thông báo với người đồng cấp Pháp về kết quả cuộc gặp 3 bên của ông với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran diễn ra trước đó cùng ngày.

Hai Ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục giữ liên lạc về vấn đề Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục