Nga nhận thấy các dấu hiệu tích cực trong tiến trình hòa bình Syria

Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định Moskva sẵn sàng thực hiện phần của mình nhằm tiến tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ.
Nga nhận thấy các dấu hiệu tích cực trong tiến trình hòa bình Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/1, các hãng tin Nga dẫn lời Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov, cho biết Moskva đã nhận thấy những dấu hiệu tích cực trong tiến trình hòa bình tại Syria, đồng thời coi cuộc gặp ở Astana (Kazakhstan) vào tuần tới là bước tiến quan trọng trong việc thiết lập khuôn khổ cho cuộc đàm phán diễn ra tại Geneva.

Bên cạnh đó, hãng tin RIA dẫn lời ông Lavrov khẳng định Moskva sẵn sàng thực hiện phần của mình nhằm tiến tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, tham gia phái đoàn Nga tại Astana sẽ có các đại diện liên ngành, trong đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan khác.

Ông Bogdanov cũng cho biết, hòa đàm ở Astana sẽ đề cập đến việc mở rộng số lượng các bên tham gia lệnh ngừng bắn ngày 29/12, đặc biệt là các nhóm vũ trang hoạt động ở miền Nam Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục