Nga: Nhân vật đối lập Navalny bị cấm ra tranh cử tổng thống

Ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã nhất trí bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau.
Nga: Nhân vật đối lập Navalny bị cấm ra tranh cử tổng thống ảnh 1Nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã nhất trí bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau.

Với số phiếu 12-0, ủy ban trên đã bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Navalny, viện dẫn việc ông này bị kết tội tham nhũng, vốn khiến ông bị kết án 5 năm tù treo.

Phản ứng về quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương Nga, ông Navalny đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời tuyên bố sẽ khiếu nại quyết định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục