Nga nói về Syria và Iran

Ngoại trưởng Nga nói về vấn đề của Syria và Iran

Không có giải pháp hòa bình cho khủng hoảng ở Syria chừng nào các nhóm đối lập với ông al-Assad từ chối đàm phán với chính phủ.
Không thể có giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria chừng nào các nhóm đối lập với Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chối đàm phán với chính phủ và coi yêu cầu ông này từ chức là điều kiện tiên quyết để tiến hành cuộc hòa đàm.

Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  đưa ra trong cuộc họp báo thường niên ngày 23/1.

Theo ông Lavrov, tình hình ở Syria không đòi hỏi phải thực hiện sơ tán công dân Nga trên quy mô lớn. Thực tế sáng cùng ngày, hai máy bay Nga đưa 77 công dân Nga đầu tiên rời khỏi Syria đã hạ cánh xuống sân bay Domodedovo ở thủ đô Mátxcơva.

[Nga không sơ tán hàng loạt công dân ra khỏi Syria]


Cũng tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Iran theo biện pháp quân sự có thể là "nguy hiểm". Ông cũng cho rằng sự hiện diện của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải là một yếu tố đảm bảo ổn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục