Nga phá hủy 2 cơ sở dự trữ dầu mỏ của khủng bố ở Syria

Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 2 cơ sở dự trữ dầu mỏ, một trại huấn luyện của các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Syria.
Nga phá hủy 2 cơ sở dự trữ dầu mỏ của khủng bố ở Syria ảnh 1Máy bay Nga không kích Syria. (Nguồn: AP)

Đài Bắc Kinh và Presstv.ir đưa tin, hãng thông tấn Tân Hoa ngày 23/12 đưa tin Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 2 cơ sở dự trữ dầu mỏ và một trại huấn luyện của các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Syria.

Tướng Konashenkov cho biết thêm máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 302 lượt xuất kích, tấn công 1.093 cứ điểm của các phần tử khủng bố ở các tỉnh Aleppo, Idlib, Hama và Homs... của Syria kể từ hôm 18/12 vừa qua.

Trong một thước phim được Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày, các máy bay chiến đấu của nước này đã phá hủy một đoàn xe tải chở dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Đây là một phần trong các nỗ lực của Moskva nhằm ngăn chặn các hoạt động bán dầu trái phép của nhóm khủng bố này.

Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu của IS ở Syria từ ngày 30/9 vừa qua.

Đối tượng không kích bao gồm các trang thiết bị quân sự, đầu mối thông tin-viễn thông, phương tiện vận tải, kho vũ khí và đạn dược, cơ sở dự trữ nhiên liệu... của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục