Nga phá vụ cướp máy bay tại sân bay ở Mátxcơva

Lực lượng đặc nhiệm Nga vừa đập tan vụ bắt cóc máy bay tại sân bay ở Mátxcơva, giải cứu an toàn 105 hành khách và phi hành đoàn.
Các lực lượng đặc nhiệm Nga ngày 29/7 đã đập tan một vụ cướp máy bay tại sân bay  Domodedovo ở Mátxcơva , giải cứu an toàn 105 hành khách và phi hành đoàn.

Hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời nữ phát ngôn viên sân bay cho biết chiếc máy bay đang trong một hành trình bay nội địa từ thành phố Minerannye Vody, ở khu vực Bắc Kavkaz của Nga, tới Mátxcơva.

Bộ Nội vụ Nga cho biết tên không tặc cũng là một hành khách, sinh năm 1970, là công dân thành phố Minerannye Vody.

Khi lên máy bay, tên không tặc yêu cầu được tiếp cận cơ trưởng để thông báo một tin quan trọng liên quan vấn đề an ninh. Sau đó y đã khống chế cơ trưởng và yêu cầu máy bay phải hạ cánh xuống sân bay dự phòng cũng như đòi nối máy với đại diện cơ quan an ninh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn tin cho biết đây là chiến dịch giải thoát máy bay nhanh nhất trong lịch sử hàng không dân dụng Nga, nhờ sự phối hợp tốt giữa Bộ Nội vụ và Cơ quan an ninh liên bang (FBS). Lực lượng đặc nhiệm đã cải trang thành các bác sĩ lên máy bay, sau khi một hành khách có vấn đề về sức khỏe và tên không tặc buộc lòng phải cho gọi bác sĩ. Trước đó, kẻ bắt cóc còn đặt điều kiện thả con tin là được nối máy với Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Tên không tặc bước đầu được xác định là Magomet Bakyev, người gốc Inghusetia./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục