Nga phản đối dự thảo nghị quyết LHQ về sử dụng bom thùng của Syria

Nga phản đối bản dự thảo nghị quyết mà 3 nước gồm Anh, Pháp và Tây Ban Nha trình lên Liên hợp quốc về việc sử dụng bom thùng của Syria.
Nga phản đối dự thảo nghị quyết LHQ về sử dụng bom thùng của Syria ảnh 1Hậu quả khủng khiếp sau một vụ tấn công bằng bom thùng ở Syria. (Ảnh: Reuters)

AP đưa tin, Nga ngày 28/10 tuyên bố nước này phản đối bản dự thảo nghị quyết mà 3 nước gồm Anh, Pháp và Tây Ban Nha trình lên Liên hợp quốc về việc sử dụng bom thùng của Syria vì cho rằng điều này có thể gây phương hại tới tiến trình đàm phán quốc tế nhằm khôi phục hòa bình cho quốc gia đang chìm trong xung đột này.

Trước việc Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Matthew Rycroft nói rằng dự thảo nghị quyết trên đã được gửi tới một số thành viên Hội đồng Bảo an và sẽ được gửi cho tất cả thành viên "trong những ngày tới", Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Petr Iliichev khẳng định ông chưa được đọc tài liệu này.

Tuy nhiên, ông Iliichev lưu ý không nên trình dự thảo trên lên Hội đồng Bảo an vào thời điểm hiện tại vì "chúng ta không nên phá hoại các nỗ lực đang được tiến hành tại Vienna (Áo), nhất là vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm này."

Cuộc đàm phán vào ngày 29 và 30/10 tới tại thủ đô Vienna (Áo) vẫn là nỗ lực quan trọng nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria vốn đã bước sang năm thứ 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục