Nga phản đối Mỹ triển khai căn cứ quân sự ở khu vực Trung Á

Nga phản đối Mỹ triển khai căn cứ quân sự ở Trung Á

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không tìm cách triển khai các căn cứ quân sự ở Trung Á do những diễn biến ở Afghanistan.
Nga phản đối Mỹ triển khai căn cứ quân sự ở Trung Á ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva vào tháng 6, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden không tìm cách triển khai các căn cứ quân sự ở Trung Á do những diễn biến ở Afghanistan.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24, ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã lường trước điều gì sẽ xảy ra. Tổng thống Putin đã nói với người đồng cấp Biden khi họ gặp nhau ở Geneva vào tháng 6 rằng 'chúng tôi kiên quyết phản đối... nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được đồng thuận với các nước Trung Á về việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của họ để phát động các cuộc tấn công bên ngoài vào lãnh thổ Afghanistan nếu cần thiết."

[Điện Kremlin: Mỹ và Nga nhất trí cần tiếp xúc cấp cao nhất]

Ngoại trưởng Nga lưu ý, Mỹ đã đưa ra những đề nghị tương tự không chỉ đối với các nước láng giềng Trung Á của Afghanistan.

Ông viện dẫn: "Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi như vậy đối với Pakistan, song nước này đã từ chối. Uzbekistan đã công khai tuyên bố rằng hiến pháp của họ không cho phép triển khai các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, còn Kyrgyzstan cũng tuyên bố rõ không muốn điều này"/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục