Nga phản đối tuyên bố mới của HĐ Bảo an về Syria

Nga phản đối một tuyên bố của HĐBA LHQ do Anh soạn thảo, trong đó lên án các vụ tấn công của Chính phủ Syria nhằm vào thành phố Aleppo.

Theo AFP và Kyodo, giới ngoại giao cho biết Nga ngày 8/1 đã phản đối một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Anh soạn thảo, trong đó lên án các vụ tấn công của Chính phủ Syria nhằm vào thành phố Aleppo.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Nga phản đối nỗ lực của Phương Tây nhằm chỉ trích hoạt động không kích của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vào thành phố lớn nhất này của Syria, khiến hơn 700 người thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương kể từ hôm 15/12/2013.

Theo nguồn tin, tuyên bố trên cần được tất cả ủy viên đồng thuận, song Nga đã phản đối và cho rằng cần phải gạt bỏ những bình luận liên quan tới Aleppo.

Trong khi đó, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ngày 9/1 đã kêu gọi các bên liên quan đến kế hoạch vận chuyển các nguyên liệu vũ khí hóa học ra khỏi Syria, trong đó có cả Chính phủ Syria, duy trì đà tiến triển để sớm hoàn tất công việc này.

Trong cuộc họp tại trụ sở chính của cơ quan này ở La Hay, Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu phát biểu trước Hội đồng điều hành rằng việc đưa các vũ khí hóa học nguy cơ cao ra khỏi Syria để tiêu hủy ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia Trung Đông này đã bước vào "giai đoạn mới rất quan trọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục