Nga phản đối việc xây dựng công ước về cấm vũ khí hạt nhân

Theo Vụ trưởng không phổ biến và kiểm soát vũ khí, Bộ Ngoại giao Nga, nước này không ủng hộ sáng kiến lập công ước về cấm vũ khí hạt nhân, "5 quốc gia hạt nhân" đều có ý kiến đồng thuận.
Nga phản đối việc xây dựng công ước về cấm vũ khí hạt nhân ảnh 1Vụ trưởng Vụ Không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết nước này không ủng hộ sáng kiến lập công ước về cấm vũ khí hạt nhân.

Theo ông Ulyanov, trong vấn đề này tất cả các thành viên của "năm quốc gia hạt nhân" đều có ý kiến đồng thuận với nhau.

Phát biểu với các phóng viên tại Liên hợp quốc, ông nói: "Tất cả điều này sẽ là vô nghĩa, vì các quốc gia phi hạt nhân sẽ cấm những gì họ không có, còn các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, như tôi được biết, hầu như tất cả sẽ không tham gia đàm phán."

Ông Ulyanov cho rằng những bước đi này có thể gây thiệt hại cho Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), "bởi vì sẽ tạo ra hai chế độ song song - một chế độ công nhận tính hợp pháp của các loại vũ khí hạt nhân trong tay 'bộ năm,' còn chế độ kia thì ngược lại,"

Ông nhấn mạnh: "Tất nhiên, trong nhiều khía cạnh, đó là chiến dịch chính trị-tuyên truyền không dễ chịu. Không ai lường trước được sẽ gây ra hậu quả gì cho NPT"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục