Nga phản ứng Nhật Bản về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Nga cho rằng các cuộc đàm phán giữa Moskva-Tokyo về việc ký kết hiệp định hòa bình sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ Aegis Ashore của Nhật Bản.
Nga phản ứng Nhật Bản về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/12 cho biết quyết định của Nhật Bản triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên lãnh thổ của nước này đang gây quan ngại và sẽ ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán giữa Moskva-Tokyo về việc ký kết hiệp định hòa bình.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, quan chức ngoại giao trên nêu rõ: "Quyết định mới đây của chính phủ Nhật Bản triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ Aegis Ashore trên lãnh thổ của nước này vô cùng đáng tiếc và cực kỳ gây quan ngại".

[Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore]

Theo bà Zakharova, việc triển khai trên thực tế sẽ đồng nghĩa Washington vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung với sự "tiếp tay" của Nhật Bản, vì những hệ thống này "được trang bị những bệ phóng có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân".

Ngoài ra, những hành động như vậy của Tokyo trái ngược hẳn với nhiệm vụ ưu tiên là tạo dựng lòng tin giữa Nga và Nhật Bản trong các lĩnh vực chính trị và quân sự, và đáng tiếc sẽ tác động tiêu cực tới bầu không khí tổng thể trong quan hệ song phương, kể cả các cuộc đàm phán về vấn đề hiệp ước hòa bình.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thông báo nước này sẽ cố gắng đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ để nâng cao năng lực phòng thủ trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục