Nga phản ứng việc Canada tham gia huấn luyện quân sự ở Ukraine

Quyết định của Thủ tướng Stepen Harper tham gia sứ mệnh huấn luyện quân sự do Mỹ cầm đầu ở Ukraine đã bị Nga phản ứng mạnh mẽ.
Nga phản ứng việc Canada tham gia huấn luyện quân sự ở Ukraine ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Jason Kenney (trái) và Tham mưu trưởng Quân đội Canada Thomas Lawson (phải) tại cuộc họp báo về việc cử chuyên gia quân sự tới Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định của Thủ tướng Canada Stepen Harper tham gia sứ mệnh huấn luyện quân sự do Mỹ cầm đầu ở Ukraine đã bị Nga phản ứng mạnh mẽ.

Đại sứ quán Nga tại Canada ngày 15/4 ra tuyên bố gọi đó là biện pháp “phản tác dụng và đáng trách.”

Tuyên bố khẳng định động thái này không giải quyết được tình trạng xung đột ở Ukraine và Canada nên tập trung vào đối thoại ngoại giao và chính trị với các khu vực miền Đông ly khai của Ukraine.

Tuyên bố cũng cáo buộc Canada và Phương Tây hỗ trợ tăng cường tiềm lực quân sự và tham gia vào “phe chiến tranh” ở Kiev.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jacson Kenney ngày 14/4 cho biết Canada sẽ cử ít nhất 200 quân nhân đến Ukraine tham gia công tác huấn luyện nhằm giúp cải thiện năng lực tác chiến cho binh sỹ của quốc gia Đông Âu này.

Hoạt động triển khai quân tới Ukraine này sẽ bắt đầu từ mùa Hè năm nay và kéo dài đến ngày 31/3/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục