Nga, Pháp kêu gọi Iraq và cộng đồng người Kurd tiến hành đối thoại

Nga đã cảnh báo Iraq và cộng đồng người Kurd​ không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể gây mất ổn định Trung Đông sau cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập vừa qua.
Nga, Pháp kêu gọi Iraq và cộng đồng người Kurd tiến hành đối thoại ảnh 1Lực lượng an ninh đặc nhiệm Iraq tuần tra ở thành phố miền bắc Kirkuk trong thời điểm người Kurd tiến hành bỏ phiếu trưng cầu dân ý. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/9, Nga đã cảnh báo Iraq và cộng đồng người Kurd​ không được tiến hành bất kỳ hành động nào có thể gây mất ổn định Trung Đông sau cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập vừa qua, đồng thời khuyến khích hai bên đối thoại với nhau để tìm ra một giải pháp trong khuôn khổ một nhà nước Iraq.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định Moskva tôn trọng những mong muốn của người Kurd nếu điều đó mang lại lợi ích cho việc đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ Iraq.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves le Drian cũng cảnh báo cộng đồng người Kurd ở Iraq rằng việc tuyên bố độc lập có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông, đặc biệt trong thời điểm tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang thất thế tại Iraq.

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi chính phủ Iraq cần trao quyền tự trị lớn hơn cho người Kurd để họ có thể tham gia vào công cuộc tái thiết và tiến trình hòa giải của đất nước.

Cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đã được tổ chức ngày 25/9, với 72% số cử tri đủ điều kiện (3,3 triệu trong tổng số 4,58 triệu cử tri đăng ký tham gia) đi bỏ phiếu.

Các kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố chính thức trong ngày 27/9. Tuy nhiên, ủy ban kiểm phiếu của cuộc trưng cầu ý dân ngày 26/9 cho biết 91,83% số người tham gia đã bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập khỏi chính quyền Trung ương Iraq.

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã kịch liệt phản đối cuộc trưng cầu ý dân trên, do quan ngại động thái này sẽ kích động làn sóng ly khai tại các nước trong khu vực có người Kurd sinh sống.

Tehran cũng lo ngại về mối quan hệ giữa người Kurd và Israel, nước duy nhất trong khu vực ủng hộ các nỗ lực đòi độc lập của người Kurd./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục