Nga phạt hai đại gia dầu mỏ hơn 260 triệu USD

Các nhà chức trách Nga phạt hai đại gia dầu mỏ TNK-BP và Gazprom Neft, mỗi hãng hơn 130 triệu USD, do lạm dụng sự thống trị thị trường.
Các nhà chức trách của Nga đã phạt hai đại gia dầu mỏ TNK-BP và Gazprom Neft, mỗi hãng hơn 130 triệu USD, do bị buộc tội lạm dụng sự thống trị thị trường.

Tuyên bố của cơ quan chống độc quyền Nga nói rằng "TNK-BP và Gazprom Neft đã lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường bán buôn dầu mỏ của Nga và tạo ra những điều kiện phân biệt đối xử đối với những thành viên độc lập của thị trường này", trong đó có việc "găm hàng" để tăng giá bán buôn.

Liên doanh dầu mỏ Anh-Nga TNK-BP là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở Nga sau Rosneft và Lukoil, chiếm khoảng 1/4 sản lượng dầu mỏ toàn cầu của BP.

Năm 2008, TNK-BP đã bị chia rẽ bởi cuộc tranh chấp gay gắt về quyền kiểm soát giữa BP và các đối tác Nga, nhưng vụ việc này được giải quyết hồi tháng 9 cùng năm.

Gazprom Neft là công ty con của tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Gazprom, nơi nhà nước Nga nắm giữ số cổ phần kiểm soát 50%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục