Nga phát triển loại bom mới trang bị cho máy bay không người lái

Theo Sputnik, Nga đã phát triển nhiều loại bom mới trang bị cho các máy bay không người lái (UAV) có trọng tải lần đầu tiên lên tới 50kg.
Nga phát triển loại bom mới trang bị cho máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mil.ru)

Sputnik ngày 31/8 đưa tin, Nga đã phát triển nhiều loại bom mới trang bị cho các máy bay không người lái (UAV) có trọng tải lần đầu tiên lên tới 50kg.

Nguồn tin trên dẫn lời một quan chức ngành quốc phòng Nga giấu tên cho biết, các quả bom này dẫn hướng này có sự khác biệt về chiều dài từ 1-2m, trong khi trọng tải và đầu đạn có thể nặng từ 7-50kg.

Theo THX, những quả bom này có khả năng thay đổi đường đạn thông qua điều khiển bằng tín hiệu sóng vô tuyến. Mục tiêu được xác định bằng hệ thống điều khiển laser cùng với việc sử dụng mô-đun điều khiển dựa vào hình ảnh video.

UAV được các lực lượng vũ trang Nga sử dụng nhiều trong các chiến dịch ở Syria, với hơn 14.000 đợt xuất kích kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục