Nga phê chuẩn chiến lược mới với Bắc Cực

Theo báo "Thương gia" (Nga) ngày 14/1, Nga vừa phê chuẩn chiến lược mới đối với khu vực Bắc Cực và sẽ công bố vào cuối tháng 1/2009.

Theo báo "Thương gia" (Nga) ngày 14/1, Nga vừa phê chuẩn chiến lược mới đối với khu vực Bắc Cực và sẽ công bố vào cuối tháng 1/2009.
 
Chiến lược này do Hội đồng An ninh quốc gia Nga soạn thảo bao gồm các nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối với Bắc Băng Dương nhằm tham gia khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tại khu vực này.
 
Bắc Cực hiện đóng góp gần 11% thu nhập quốc dân và chiếm 22% kim ngạch xuất khẩu của Nga. Do vậy, chủ đề Bắc Cực chiếm một vị trí quan trọng trong hàng loạt văn kiện của Mátxcơva thời gian qua.

Dự thảo Chiến lược an ninh quốc gia do Hội đồng An ninh quốc gia Nga soạn thảo có đoạn viết: "Trọng tâm của chính sách quốc tế trong tương lai gần sẽ tập trung vào việc sở hữu quyền sử dụng các nguồn năng lượng, trong đó có các nguồn năng lượng tại thềm lục địa biển Bahrain cùng một số khu vực khác ở Bắc Cực... Trong điều kiện cạnh tranh các nguồn năng lượng, không loại trừ khả năng có những quyết định cứng rắn được đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh. Điều này có thể phá vỡ sự cân bằng sức mạnh gần biên giới của Liên bang Nga".
 
Năm ngoái, Nga đã cho cắm cờ Liên bang Nga xuống đáy biển Bắc Cực để khẳng định chủ quyền đối với khu vực này. Hải quân Nga cũng đã nối lại hoạt động tuần tra tại vùng biển Bắc Cực. 
 
Theo các chuyên gia, vùng biển Bắc Cực là nơi lưu giữ 25% trữ lượng dầu khí chưa khai thác trên thế giới.

Vài năm gần đây, trước các dự báo cho rằng nhiệt độ trái đất ấm dần lên khiến các lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực sẽ tan nhanh vào những thập niên tới, cuộc đua giành quyền kiểm soát các nguồn dầu mỏ, khí đốt và kim loại quý ở vùng Bắc Cực đang diễn ra ngày càng gay gắt giữa Nga, Canada, Đan Mạch, Na Uy và Mỹ, là những quốc gia có đường biên giới giáp Bắc Băng Dương./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục