Nga phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu

Nga trở nước đầu tiên trong 3 quốc gia tham gia Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu hoàn tất các thủ tục pháp lý phê chuẩn hiệp ước.
Nga phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh kinh tế Á-Âu. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) sau khi Quốc hội nước này thông qua văn kiện trên cuối tháng 9 vừa qua.

Như vậy, Nga trở nước đầu tiên trong 3 quốc gia tham gia EEU (gồm cả Belarus và Kazakhstan) hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết thiết để EEU có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Putin nhấn mạnh việc ký phê chuẩn Hiệp ước thành lập EEU đánh dấu "một giai đoạn quan trọng" trong các nỗ lực chung nhằm hội nhập với các đối tác và đồng minh thân thiết nhất của Nga là Belarus và Kazakhstan.

Kế hoạch thành lập EEU được đưa ra thảo luật và nhất trí tại cuộc gặp giữa các nguyên thủ 3 nước Belarus, Kazakhstan và Nga ở thủ đô Astana của Kazakhstan hồi tháng 5 vừa qua.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev và Tổng thống Nga Putin đã ký thỏa thuận về vấn đề này.

EEU được thành lập nhằm tạo dòng chảy tự do về người, vốn và hàng hóa giữa 3 nước tham gia, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ giữa 3 nước này. EEU được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của một số nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ như Armenia và Kyrgyzstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục