Nga phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến Đường ống phương Đông.
Nga phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 đã phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến Đường ống phương Đông.

Trong một thông báo chính thức được phát trực tuyến nêu rõ: “Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác năng lượng Nga-Trung Quốc và xác định rõ những điều khoản chính của việc cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Đường ống phương Đông, trong đó có đoạn đường ống dẫn khí đốt đi qua biên giới, qua sông Amur (sông Hắc Long Giang ở Trung Quốc) gần Blagoveshchensk (thủ phủ vùng Viễn Đông của Nga) và thành phố biên giới Hắc Hà của Trung Quốc."

Trước đó, thỏa thuận trên đã được Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) thông qua ngày 24/4 và cũng được Thượng viện Nga (Hội đồng Liên bang) phê chuẩn 5 ngày sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục