Nga: Phe đối lập Syria đã sử dụng vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Nga tuyên bố, kết luận của các chuyên gia về việc lực lượng đối lập ở Syria sử dụng vũ khí hóa học là chính xác.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mátxcơva khẳng định kết luận của các chuyên gia nước này về việc lực lượng đối lập ở Syria sử dụng vũ khí hóa học là chính xác.

Phát biểu với báo giới tại Mátxcơva sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Vladimir Makei, Ngoại trưởng Lavrov cho biết báo cáo của các chuyên gia Nga gồm 80 trang miêu tả chính xác các vị trí địa lý diễn ra các cuộc thử nghiệm vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ các cuộc điều tra được thực hiện "tuân thủ 100% các tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW)," đồng thời kêu gọi các bên liên quan không lợi dụng việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria để phục vụ các mục đích chính trị và địa chính trị.

Trước đó, Nga đã cung cấp cho Liên hợp quốc bằng chứng pháp y cho thấy lực lượng nổi dậy ở Syria đã sử dụng khí độc sarin trong một cuộc tấn công tại tỉnh Aleppo miền Bắc nước này trong tháng Ba vừa qua. Tuy nhiên, ngày 9/7, Mỹ đã bác cáo buộc của Nga và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho phép các điều tra viên Liên hợp quốc tới tìm hiểu về các cáo buộc trên.

Phản ứng về cáo buộc của Nga, Quân đội Syria Tự do (FSA) - lực lượng đối lập chính tại Syria khẳng định báo cáo do Mátxcơva đưa ra là "bịa đặt," đồng thời khẳng định lực lượng này không sử dụng vũ khí hóa học.

FSA cho rằng nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Anh và Pháp hiện đang nắm giữ "bằng chứng xác thực" thu thập từ hiện trường về việc chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột.

Liên quan đến cuộc xung đột ở Syria, một nhóm nổi dậy ít được biết đến mang tên "Lực lượng đặc biệt Lữ đoàn 313" đã thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom xe ngày 9/7 vừa qua nhằm vào khu vực do phong trào Hezbollah kiểm soát ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon.

Nhóm này cũng thừa nhận đứng sau vụ tấn công một đoàn cảnh vệ của Hezbollah ở miền Đông Lebanon ngày 28/6, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu phong trào Hồi giáo vũ trang này không dừng can thiệp vào Syria.

Trong một tuyên bố ra ngày 10/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi "tất cả các bên tại Lebanon tái khẳng định cam kết đối với chính sách không can dự của nước này và chấm dứt mọi hành động can thiệp vào cuộc khủng hoảng Syria."

Các quan chức ngoại giao cho rằng tuyên bố trên tuy không nêu đích danh Hezbollah, nhưng rõ ràng Hezbollah là mục tiêu nhắm đến trong văn kiện này, trong bối cảnh Israel và phương Tây ước tính Hezbollah đã huy động hàng nghìn tay súng sang giúp các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đối phó với quân nổi dậy. Hiện Israel đang tăng cường lực lượng dọc biên giới với Syria để đối phó với khả năng Hezbollah chuẩn bị cho kịch bản giao chiến với Israel.

Cũng trong ngày 10/7, Mỹ đã thu hồi thị thực nhập cảnh của Ali Daghman, quan chức ngoại giao hàng đầu Syria, người đến Mỹ để đảm nhận một chức vụ trong sứ quán Syria ở Washington.

Tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin Ali Daghman không được nhập cảnh Mỹ khi ông này đến sân bay Dulles ở Washington hôm 9/7. Mỹ đã không công nhận tính hợp pháp của chế độ của Tổng thống Assad từ nhiều tháng qua. Mặc dù Đại sứ quán Mỹ tại Damascus đã bị đóng cửa do bạo lực song Syria vẫn duy trì phái bộ nước này tại Washington mà không có đại sứ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục