Nga: Phe đối lập Syria nên chống khủng bố trong vùng an toàn

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, phe đối lập Syria nên chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố trong ranh giới các vùng giảm leo thang.
Nga: Phe đối lập Syria nên chống khủng bố trong vùng an toàn ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, phe đối lập Syria nên chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố trong ranh giới các vùng giảm leo thang.

Bộ trưởng Shoigu nói rằng các vùng giảm leo thang được mở cửa cho việc trợ giúp nhân đạo, và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế là cần thiết tại đây.

[Chính quyền Syria tăng phạm vi lãnh thổ kiểm soát lên 2,5 lần]

Ông Shoigu nêu rõ: "Hiện nay, sự xuất hiện của các vùng giảm leo thang là một sự phân chia giữa những kẻ khủng bố và phe đối lập. Khi chúng tôi nói 'có một vùng giảm leo thang', tại đây mọi giao tranh đều chấm dứt và có phe đối lập ở đó... Không có cướp bóc, nếu có thì chính phe đối lập trong vùng giảm leo thang đó cần phải tự mình giải quyết chúng."

Ngày 4/5, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký một bản ghi nhớ thiết lập các vùng an toàn tại Syria vốn bị nội chiến tàn phá, đây là một phần nằm trong các cuộc đàm phán ở Astana nhằm giải quyết tình hình hiện nay tại Syria.

Bản ghi nhớ thiết lập các vùng giảm leo thang đã có hiệu lực vào ngày 6/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục