Nga phê phán việc Pháp công nhận phe đối lập ở Syria

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mátxcơva quan ngại việc Pháp đã công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria.
Theo THX/AFP, Cơ quan báo chí điện Kremlin ngày 26/11 cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây của hãng tin AFP và nhật báo Pháp Le Figaro, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Mátxcơva quan ngại việc Pháp công nhận phe đối lập mới được thành lập ở Syria, coi sự công nhận trên là "một vấn đề gây nhiều tranh cãi" vì Pháp là một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một quốc gia có chủ quyền, một nước lớn, mạnh có trang bị vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev tuyên bố "sẽ nhắc nhở những người đồng nghiệp phía Pháp tuân thủ nguyên tắc của luật pháp quốc tế là không một quốc gia hoặc chính phủ nào được tiến hành các hoạt động nhằm ép buộc thay đổi chế độ chính trị của một nước khác."

Trước chuyến thăm Pháp, ông Medvedev khẳng định với thông tin đại chúng của Pháp rằng Nga không thể nói ai đúng, ai sai, song tin chắc rằng việc ủng hộ một thế lực chính trị đang chống lại chính phủ đã được công nhận chính thức của một nước khác là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Về quan hệ hợp tác quân sự Nga-Syria, ông Medvedev nói đó là mối quan hệ hợp pháp, các hợp đồng mua bán vũ khí với Syria từ trước tới nay luôn "công khai và mang tính pháp lý." Mátxcơva không bao giờ chuyển giao cho Damascus những loại vũ khí vi phạm các công ước quốc tế...

Ông Medvedev cho biết thêm trong trường hợp những biện pháp trừng phạt của quốc tế chống Syria có hiệu lực, Mátxcơva sẽ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Damascus.

Cùng ngày, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh đưa tin sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, quân nổi dậy ở Syria đã kiểm soát đập nước Tishreen có vị trí chiến lược trên sông Euphrates và các tòa nhà lân cận ở tỉnh Aleppo, khu vực miền Bắc Syria.

Trong khi đó, người phát ngôn Quân đội Israel nói càng ngày càng có thêm nhiều lo ngại về tình hình xung đột leo thang ở Syria, kéo dài hơn 20 tháng qua và làm hơn 40.000 người thiệt mạng. Bạo lực đã tràn qua các khu vực biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và Iraq.

Cụ thể, đêm 25/11, đạn từ lãnh thổ Syria đã nã vào khu vực Cao nguyên Golan, gần một xe quân sự của Israel đi thị sát giới tuyến ngừng bắn song không gây thương vong./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục