Nga: Phiến quân ở Syria sẽ được tham gia tiến trình chính trị

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đồng ý cho phép các nhóm phiến quân lớn ở Syria tham gia tiến trình chính trị nếu họ ngừng chiến đấu.
Nga: Phiến quân ở Syria sẽ được tham gia tiến trình chính trị ảnh 1Binh sỹ Syria tại thị trấn Mahin, tỉnh Homs ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Bloomberg dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 15/12, đã khẳng định nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad không thể bị tước cơ hội tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Tại buổi tiếp ông Kerry, ông Putin cũng nói rằng ông Assad sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu được tham gia.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ đã không đồng ý với quan điểm của Tổng thống Nga. Bloomberg cho biết chính quyền Mỹ đã soạn thảo quy tắc bỏ phiếu để giảm cơ hội giành chiến thắng của ông Assad.

Tuy nhiên, động thái này cũng trái ngược với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Syria từ chức ngay lập tức.

Theo Bloomberg, gần đây, chính quyền Mỹ đã điều chỉnh quan điểm về Syria. Washington không còn coi việc ông Assad từ chức ngay lập tức là điều kiện tiên quyết cho tiến trình hòa bình.

Tổng thống Nga cũng đồng ý cho phép các nhóm phiến quân lớn ở Syria tham gia tiến trình chính trị nếu họ ngừng chiến đấu. Đây là những nhóm được các quốc gia vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục