Nga phối hợp cùng OPEC "phanh" giá dầu

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng làm bất cứ điều gì, từ cắt giảm sản lượng khai thác đến gia nhập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), để điều tiết giá dầu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẵn sàng làm bất cứ điều gì, từ cắt giảm sản lượng khai thác đến gia nhập Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), để điều tiết giá dầu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Trong cuộc họp bàn vấn đề phát triển Vùng liên bang Uran ngày 11/12, ông Medvedev cho biết các đối tác của Nga trong OPEC đang đề nghị Mátxcơva phối hợp chính sách nhằm "đẩy" giá dầu lên. Theo ông, đây là một đề nghị tích cực và Nga sẵn sàng làm việc này để bảo vệ lợi ích của mình vì dầu mỏ và khí đốt là nguồn thu nhập chính của nước này.

Ông nhấn mạnh sự phối hợp này có thể được thực hiện dưới hình thức cắt giảm sản lượng khai thác dầu, tham gia các tổ chức hiện có cũng như các tổ chức mới nếu Nga thống nhất được về vấn đề này trong thời gian tới.

Liên quan vấn đề điều tiết giá dầu, phóng viên TTXVN tại Algeria cho hay trong cuộc điện đàm ngày 10/12 với Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ
Algeria Chakib Khelil, người đồng cấp Nga Sergei Chmatko đã thông báo từ nay đến ngày 17/12, thời điểm dự kiến diễn ra Hội nghị cấp cao OPEC tại Oran, Algeria, Nga sẽ phối hợp cùng OPEC ngăn giá dầu "tuột dốc" bằng cách giảm nguồn cung ra thị trường.

Ông Chmatko còn cho biết Nga sẽ nghiên cứu đề xuất của OPEC về việc thống nhất duy trì giá dầu thô ở mức độ đúng mức, cũng như việc cắt giảm sản lượng khai thác của các thành viên. Hiện Nga đang soạn thảo những đề xuất của mình để đưa ra tại hội nghị OPEC tới đây.

Nga không phải là thành viên OPEC, nhưng là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu, khí hàng đầu thế giới. Sau một thời gian dài hoàn toàn độc lập trong vấn đề khai thác, thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo Nga đã để ngỏ khả năng hợp tác chặt chẽ với OPEC nhằm điều tiết giá dầu trên thị trường thế giới.
 
Những thông tin về sự can thiệp của Nga trên thị trường dầu mỏ ngay lập tức đã khiến giá mặt hàng này tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 11/12, bất chấp thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng nhu cầu dầu mỏ thế giới giảm trong năm nay.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2009 lúc đóng cửa dừng ở mức 47,98 USD/thùng, tăng 4,46 USD (khoảng 10,25%) so với ngày 10/12. Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 4,99 USD (khoảng 11,77%) lên 47,39 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục