Nga phóng ba vệ tinh "Glonass" lên quỹ đạo

Ngày 25/12, Nga đã phóng thành công ba vệ tinh định vị hàng hải "Glonass" lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Proton-M.

Ngày 25/12, Nga đã phóng thành công ba vệ tinh định vị hàng hải "Glonass" lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Proton-M.
 
Hãng tin Itar-Tass dẫn lời người phát ngôn Lực lượng vũ trụ Nga cho biết tên lửa đẩy mang theo ba vệ tinh nói trên được phóng lúc 10 giờ 43 phút GMT từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
 
"Glonass" - hệ thống vệ tinh hàng hải toàn cầu của Nga là một phiên bản mô phỏng theo Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ và được thiết kế để sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự. Cả hai hệ thống nói trên đều cho phép người sử dụng xác định vị trí của họ chính xác trong phạm vi có vài mét./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục