Nga phóng tàu vũ trụ có người lái lên Trạm ISS

Theo THX, ngày 14/11, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Soyuz TMA-22 từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Theo THX, ngày 14/11, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Soyuz TMA-22 từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết, tàu Soyuz TMA-22 chở phi hành đoàn mới gồm ba người lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), trong đó có Anton Shkaplerov và Anatoli Ivanishin người Nga cùng Daniel Burbank người Mỹ.

[Tàu Tiến bộ M-13M lắp ghép thành công với ISS]


Kế hoạch phóng tàu Soyuz TMA-22 đã bị trì hoãn gần hai tháng sau khi tàu chở hành Tiến bộ M-12M bị rơi hồi tháng Tám.

Roscosmos cho biết, tàu TMA-22 đã đi vào quỹ đạo dự kiến sau chín phút cất cánh và đã bắt đầu chuyến bay kéo dài 2 ngày đến ISS.

Một nguồn tin ở Baikonur nói với hãng tin Itar-Tass rằng, tất cả các hệ thống trên tàu đều hoạt động bình thường và phi hành đoàn vẫn khỏe mạnh.

Sau khi tàu TMA-22 lắp ghép với ISS, phi hành đoàn mới sẽ làm việc cùng ba phi hành gia là Sergei Volkov của Nga, Satoshi Furukawa của Nhật Bản và Michael Fossum của NASA. Những người này đã có mặt trên quỹ đạo từ đầu tháng Sáu.

Các nhà du hành vũ trụ sẽ thực hiện 37 cuộc thực nghiệm, trong đó có việc đặt tiểu vệ tinh Chibis vào quỹ đạo của nó để nghiên cứu tia Gamma do sấm chớp ở khí quyển gây ra./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục