Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava

Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava lần thứ 14 từ tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Dmitry Donskoi.
Rạng sáng 29/10, Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava lần thứ 14 từ tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Dmitry Donskoi.

Tên lửa Bulava đã được phóng đi từ Biển Trắng và đã bắn trúng mục tiêu giả định tại trường bắn Kura thuộc bán đảo Kamchatka.

Đây là lần thứ bảy Nga phóng thành công tên lửa Bulava trong 14 lần bắn thử thời gian qua, trong đó, lần phóng thứ 13 vào ngày 7/10 vừa qua cũng đã thành công như mong đợi.

Tên lửa Bulava có thể mang 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh, có khả năng tự thay đổi độ cao và hướng bay, có thể tiêu diệt các mục tiêu cách xa 8.000km.

Tên lửa này được coi là cơ sở lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục