Nga phóng thành công tàu vận tải Progress M-29M lên ISS

Tối 1/10, Nga đã phóng thành công tàu vận tải vũ trụ Progress M-29M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa đẩy Soyuz-U.
Nga phóng thành công tàu vận tải Progress M-29M lên ISS ảnh 1Tên lửa đẩy mang theo tàu vận tải Progress M-29M rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 1/10, Nga đã phóng thành công tàu vận tải vũ trụ Progress M-29M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo cơ quan hàng không Vũ trụ Roscosmos của Nga, tàu vận tải Progress M-29M được phóng vào lúc 23 giờ 49 phút (giờ Hà Nội) ngày 1/9 từ sân bay vũ trụ Baikonur (do Nga thuê của Kazakhstan) bằng tên lửa đẩy Soyuz-U.

Chỉ 9 phút sau khi phóng, tàu đã tách khỏi tầng thứ ba của tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo.

Ngay sau đó, tàu đã được lắp ráp với ISS theo cơ chế tự động.

Theo kế hoạch, tàu sẽ tách khỏi ISS và quay về Trái Đất vào ngày 9/12 tới.

Tàu Progress M-29M chở 2,3 tấn hàng lên ISS, chủ yếu là nhiên liệu, không khí, ôxy, thiết bị phục vụ các thí nghiệm khoa học, nước và thực phẩm.

Đây là vụ phóng cuối cùng của tàu chở hàng trong loạt Progress M-M và tất cả những vụ phóng tiếp theo sẽ được tiến hành với các tàu loạt mới Progress MS.

Dự kiến, Nga sẽ phóng tàu chở hàng loạt mới này vào ngày 21/11 tới.

Phi hành đoàn quốc tế đang làm việc trên ISS bao gồm 3 phi hành gia Nga, 2 người Mỹ và 1 người Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục