Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 10/12, Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol tới mục tiêu giả định ở một trường bắn tại Kazakhstan.
Ngày 10/12, Binh chủng Tên lửa chiến lược Nga (RVSN) đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12M Topol từ trường bắn Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga tới mục tiêu giả định ở trường bắn Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Người phát ngôn của RVSN, Đại tá Vadim Koval, cho biết lần phóng này nhằm mục đích chính là kiểm định tính ổn định của các thông số kỹ thuật của loại tên lửa Topol sau khi gia hạn thời gian trực chiến của chúng lên 22 năm.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2009, RVSN phóng thử tên lửa Topol và cả ba lần đều thành công. Không loại trừ khả năng sau các lần phóng thử thành công này, thời gian sử dụng của loại tên lửa Topol sẽ được gia hạn thêm.

Cùng ngày 10/12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ bắn thử tên lửa liên lục địa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Bulava ngày 9/12 từ tàu ngầm mang tên Dmitry Donskoy đã kết thúc thất bại.

Hai tầng đầu tiên của tên lửa đã hoạt động tốt, song tầng thứ ba và là tầng cuối đã gặp trục trặc kỹ thuật do động cơ của tầng này "không ổn định".

Theo Interfax, đây là lần thứ bảy Nga thất bại trong 12 lần bắn thử loại tên lửa Bulava./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục