Nga phóng thành công vệ tinh quân sự thế hệ mới

Ngày 22/5, người phát ngôn Binh chủng Vũ trụ Nga, Trung tá Aleksei Zolotukhin cho biết nước này đã phóng thành công vệ tinh quân sự thế hệ mới Meridian từ bãi phóng Plesetsk lên quỹ đạo.

Ngày 22/5, người phát ngôn Binh chủng Vũ trụ Nga, Trung tá Aleksei Zolotukhin cho biết nước này đã phóng thành công vệ tinh quân sự thế hệ mới Meridian từ bãi phóng Plesetsk lên quỹ đạo.

Ông Zolotukhin thông báo Meridian là loại vệ tinh liên lạc quân sự, đã được tên lửa đẩy " Liên hợp - 2" đưa lên quỹ đạo vào lúc 5 giờ 27 phút giờ Mátxcơva (1h27 giờ GMT).

Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy "Liên hợp - 2", vệ tinh Meridian hoạt động bình thường và duy trì liên lạc chặt chẽ với bộ phận dưới mặt đất.

Đây là vụ phóng lần thứ 4 trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm mùa Hè tên lửa đẩy "Liên hợp - 2" và là lần phóng thứ 3 từ bãi phóng Plesetsk trong giai đoạn I hiện đại hóa loại tên lửa này.

Sau khi kết thúc chương trình thử nghiệm này, các vệ tinh thế hệ mới Meridian sẽ thay thế loại vệ tinh quân sự lớp "Molniya" hiện nay của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục