Nga phóng thích một sỹ quan cao cấp của Gruzia

Một quan chức Gruzia cho biết Nga đã trả tự do cho 3 điệp viên của Tbilisi, bị bắt giữ sau cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008.

Theo AFP, ngày 22/4, một quan chức Gruzia cho biết Nga đã trả tự do cho 3 điệp viên của Tbilisi, bị bắt giữ sau cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Gruzia David Zalkaliani nói: “Ba người bị Nga kết án là các nhân viên tình báo Gruzia mới đây đã được phóng thích” song từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Hãng thông tấn Interpress của Gruzia dẫn một nguồn tin quan chức giấu tên cho biết Zaza Kherkeladze, sỹ quan cấp cao của Cục Tình báo Đối ngoại, bị phía Nga kết án 11 năm tù giam, là một trong số những người được phóng thích.

Quan hệ giữa Tbilisi và Moskva đã nồng ấm hơn kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mikheil Saakashvili thân phương Tây được thay thế bởi một chính phủ của liên minh Giấc mơ Gruzia vào năm 2013.

Các lãnh đạo mới của nước này cho biết Tblisi sẽ cố khôi phục quan hệ với Kremlin đồng thời tiếp tục theo đuổi nỗ lực trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu và NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục