Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M

Nga tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk và tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định ở Kamchatka.
Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M ảnh 1Tên lửa Topol của Nga (Ảnh mang tính minh họa)

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 1/11, nước này đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk và tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định ở Kamchatka.

 

Bộ trên cho biết: "Ngày 1/11, vào lúc 9 giờ 20 phút, từ Plesetsk đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM2 Topol-M”.

 

Mục đích tiến hành vụ phóng là xác nhận thông số kỹ thuật khi hoạt động của loại tên lửa ICBM.

Tên lửa vừa phóng được triển khai cho đơn vị tên lửa Tatishchev.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Yegorov tuyên bố: "Vụ phóng thử một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của các giải pháp kỹ thuật thể hiện trong khi chế tạo tổ hợp tên lửa Topol-M và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cũng như độ chính xác rất cao. Đầu đạn tên lửa tấn công trúng mục tiêu giả định trên phạm vi bán đảo Kamchatka"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục