Nga phóng thử thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara

Ngày 23/12, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara mới nhất được chế tạo nhằm mục đích phóng tàu vũ trụ có người lái.
Nga phóng thử thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara ảnh 1Tên lửa Angara-A5 trên bệ phóng. (Nguồn: paceflightnow.com)

AFP đưa tin ngày 23/12, Nga đã phóng thử thành công tên lửa đẩy hạng nặng Angara mới nhất được chế tạo nhằm mục đích phóng tàu vũ trụ có người lái.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã theo dõi quá trình phóng tên lửa Angara-A5 qua đường truyền video từ Plesetsk, miền Bắc Nga lúc 5 giờ 57 phút giờ GMT.

Được thiết kế nối tiếp loại tên lửa đẩy Proton và các loại khác có từ kỷ nguyên XôViết, tên lửa đẩy Angara được coi là tên lửa đầu tiên được chế tạo hoàn toàn sau khi Liên Xô tan rã./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục