Nga phủ nhận cáo buộc để quân lại Belarus sau cuộc tập trận

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cáo buộc Nga để các binh sỹ lưu lại Belarus sau khi tiến hành tập trận ở nước này, song Moskva phủ nhận thông tin này.
Nga phủ nhận cáo buộc để quân lại Belarus sau cuộc tập trận ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga tham gia diễn tập tại khu vực ngoại ô Moskva ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/9, một tướng Nga cho biết toàn bộ binh sỹ nước này tham gia cuộc tập trận ở nước láng giềng Belarus đã trở về các căn cứ của họ.

[Litva cáo buộc Nga tập trận giả định tấn công các nước vùng Baltic]

Hãng TASS dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov nêu rõ: "Về các đơn vị lực lượng Nga tham gia cuộc tập trận quân sự chiến lược chung 'Zapad 2017', tất cả đều đã trở về căn cứ thường trực của mình."

Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cáo buộc Moskva để các binh sỹ lưu lại Belarus sau khi tiến hành tập trận ở nước này, bất chấp lời cam kết sẽ không làm như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục