Nga phủ nhận liên quan tới bạo động ở thủ đô Ukraine

Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Ukraine cho rằng cơ quan an ninh nước này đứng sau vụ bạo loạn tại Kiev hồi tháng 2 khiến hàng chục người thiệt mạng.
Nga phủ nhận liên quan tới bạo động ở thủ đô Ukraine ảnh 1Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Kiev ngày 20/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) đã bác bỏ mọi cáo buộc của chính quyền lâm thời Ukraine cho rằng cơ quan này đứng đằng sau vụ bạo lực đường phố tại thủ đô Kiev hồi tháng Hai vừa qua, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Theo hãng tin ITAR-TASS, FSB khẳng định cơ quan này không liên quan tới các vụ bạo loạn tại Quảng trường Độc lập ở Kiev trung tuần tháng Hai vừa qua như những cáo buộc của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Phía Nga cho rằng một số phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine đã bắn vào cảnh sát nhằm kích động bạo loạn và đổ vấy trách nhiệm cho chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày tại Kiev, Giám đốc SBU Valentin Nalivaichenko cáo buộc các đặc vụ và quân đội Nga đã giúp các lực lượng an ninh của Tổng thống Ukraine khi đó là ông Yanukovych lên kế hoạch trấn áp người biểu tình chống chính phủ. Liên quan vấn đề này, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng ông Yanukovych ra lệnh bắn vào người biểu tình trong vụ bạo động.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/4, một phát ngôn viên của Tổng công tố Ukraine cho biết 12 thành viên đơn vị cảnh sát chống bạo động "Berkut" giải thể đã bị bắt giữ vì tình nghi bắn vào những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng ở thủ đô Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục