Nga: Quân khu Miền Đông có thêm máy bay ném bom Su-34

Một sỹ quan quân đội Nga cho biết số máy bay ném bom đa nhiệm Su-34 cuối cùng trong năm nay đã được chuyển đến đơn vị không quân của Quân khu Miền Đông đóng tại vùng Khabarovsk.
Nga: Quân khu Miền Đông có thêm máy bay ném bom Su-34 ảnh 1Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga tại căn cứ không quân Hamedan, Iran, chuẩn bị tiến hành vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Deir ez-Zor, Syria ngày 18/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, ngày 30/12, một sỹ quan quân đội Nga cho biết số máy bay ném bom đa nhiệm Su-34 cuối cùng trong năm nay đã được chuyển đến đơn vị không quân của Quân khu Miền Đông đóng tại vùng Khabarovsk.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu bộ phận báo chí của quân khu trên, Đại tá Alexander Gordeyev, cho biết: "Một số máy bay ném bom Su-34 mới đã di chuyển khoảng cách 3.500 km từ Novosibirsk tới sân bay của căn cứ không quân này sau khi được tiếp nhiên liệu tại sân bay Domma."

Theo ông Gordeyev, những chiếc máy bay Su-34 này sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục