Nga quan ngại căng thẳng leo thang ở khu vực Transnistria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga lo ngại trước sự leo thang căng thẳng ở Transnistria, nơi mà trong những ngày gần đây đã xảy ra một số vụ pháo kích, nổ tại các cơ sở hạ tầng.
Nga quan ngại căng thẳng leo thang ở khu vực Transnistria ảnh 1Một cơ sở hạ tầng bị phá hỏng sau một vụ nổ. (Nguồn: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/4 cho biết nước này quan ngại về sự leo thang căng thẳng ở khu vực Transnistria, và coi các sự cố xảy ra ở đó là hành động khủng bố.

Phát biểu họp báo, bà Zakharova nêu rõ Nga lo ngại trước sự leo thang căng thẳng ở Transnistria, nơi mà trong những ngày gần đây đã xảy ra một số vụ pháo kích, nổ tại các cơ sở hạ tầng.

[Moldova tuyên bố không tham gia làn sóng trừng phạt Nga]

Nga coi những hành động này là khủng bố nhằm gây mất ổn định tình hình trong khu vực và Moskva mong đợi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan về tất cả các vụ việc.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này lên án mọi âm mưu lôi kéo khu vực Transnistria vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Transnistria là vùng lãnh thổ nằm giữa sông Dniester và biên giới phía Đông của Moldova với Ukraine. Sau Chiến tranh Transnistria vào năm 1992, chính quyền Moldova đã để mất quyền kiểm soát đối với khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục