Nga quyết định đưa thêm 2 tổ chức của Mỹ vào danh sách đen

Các công tố viên Nga tuyên bố Viện Cộng hòa Quốc tế và Quỹ Đầu tư Phát triển Truyền thông "đặt ra mối đe dọa đối với nền tảng của trật tự hiến pháp và an ninh quốc gia."
Nga quyết định đưa thêm 2 tổ chức của Mỹ vào danh sách đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin các công tố viên Nga đã tuyên bố 2 tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ "gây rối" theo một đạo luật hà khắc nhằm thắt chặt sự kiểm soát chặt chẽ của Điện Kremlin về vấn đề chính trị.

Văn phòng Tổng công tố Nga ngày 18/8 cho biết các hoạt động của Viện Cộng hòa Quốc tế và Quỹ Đầu tư Phát triển Truyền thông "đặt ra mối đe dọa đối với nền tảng của trật tự hiến pháp và an ninh quốc gia."

Trước đó, 5 tổ chức phi lợi nhuận Mỹ đã bị liệt vào danh sách đen theo một bộ luật năm 2015 nhằm cắt giảm các nguồn lực tiềm tàng của các quỹ nước ngoài cho các tổ chức phi chính phủ ở Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục