Nga quyết định gia nhập AIIB do Trung Quốc khởi xướng

Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov cho biết nước này đã quyết định tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.
Nga quyết định gia nhập AIIB do Trung Quốc khởi xướng ảnh 1Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn? (Nguồn: RT)

Theo Tân Hoa xã, ngày 28/3, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov cho biết nước này đã quyết định tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng, trở thành quốc gia mới nhất gia nhập định chế tài chính này trong bối cảnh thời hạn chót cho việc nộp đơn xin gia nhập đang tới gần. 

Thông báo trên được ông Shuvalov đưa ra tại hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2015 đang diễn ra tại tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

"Tôi muốn thông báo với các bạn về quyết gia nhập AIIB," ông Shuvalov nói với các phóng viên, đồng thời biết quyết định do Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn.

Ông Shuvalov cũng nói Nga ủng hộ sáng kiến Vành đai Kinh tế Tơ lụa của Trung Quốc và rất hân hạnh thúc đẩy hợp tác, kết nối Liên minh Hải quan (do Nga dẫn đầu) với Trung Quốc, để đưa châu Âu và châu Á xích lại gần nhau hơn.

Theo THX, tại diễn đàn Bác Ngao năm nay, hoạt động của AIIB và ngân hàng các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) là một nội dung thảo luận được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước Nga, Anh và Thụy Sĩ cũng đã chính thức gia nhập định chế tài chính mới này, thành viên sắp tới sẽ là Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục