Nga quyết ngăn hành động quân sự nhằm vào Iran

Mátxcơva sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời thúc đẩy đối thoại chính trị.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga Konstantin Kosachev ngày 10/11 tuyên bố Mátxcơva sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề hạt nhân của nước này.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Kosachev cho biết Nga sẽ kêu gọi các bên kiềm chế và không áp đặt trừng phạt mới đối với Iran. Ông nói: "Các biện pháp quân sự nhằm vào Iran sẽ chỉ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Nga sẽ nỗ lực hết sức để đưa các cuộc đàm phán trở lại đúng hướng."

Ông Kosachev cũng nghi ngờ bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về vấn đề hạt nhân của Iran, nói rằng báo cáo này không đưa ra được bất cứ bằng chứng mới nào chứng tỏ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta cần đợi phân tích của các chuyên gia về bản báo cáo. Còn quá sớm để kết luận Iran vi phạm những cam kết về không phổ biến hạt nhân để trừng phạt kinh tế hay quân sự (nước này)".

Cùng ngày, trong một phản ứng rõ ràng với những đồn thổi của truyền thông rằng Israel có thể tấn công các cơ sở nguyên tử của Iran, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho bế tắc hạt nhân của Tehran. Người phát ngôn LHQ Martin Nesirky nói: "Tổng thư ký tái khẳng định sự tin tưởng rằng một giải pháp thông qua đàm phán thay vì quân sự là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề."

Phát biểu ngày 10/11 nhân chuyến thăm Mátxcơva, Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Bageri cảnh báo Israel rằng một hành động tấn công quân sự nhằm vào Iran sẽ tạo ra sự đe dọa cho sự tồn tại của chính nhà nước Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục