Nga rút khỏi hiệp ước hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ do vụ bắn hạ Su-24

Nga rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ do vụ Su-24

Nga đã rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1997.
Nga rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ do vụ Su-24 ảnh 1Đại diện của Nga tại cuộc họp báo công bố về giải mã hộp đen chiếc máy bay Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. (Nguồn: THX/TTXVN)

TASS đưa tin, theo một sắc lệnh của Chính phủ Nga đăng tải trên cổng thông tin pháp lý chính thức ngày 24/12, Moskva đã rút khỏi hiệp ước hỗ trợ tư pháp song phương trong lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1997.

Động thái trên được thực hiện dưới sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng Công tố và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga. Hiệp ước hỗ trợ tư pháp với Thổ Nhĩ Kỳ được ký vào ngày 15/12/1997.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào căng thẳng sau khi một máy bay ném bom Su-24 của Nga đang tham gia cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria bị các máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi tháng trước.

Nga đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu chính quyền Ankara đưa ra lời xin lỗi về vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục